U23 Việt Nam trước ngày xuất quân dự giải U23 Đông Nam Á 2025:

Trong tâm thế nhà vô địch

Thứ bảy, 12/07/2025 07:42

Hôm nay (12-7), U22 Việt Nam sẽ bước vào ngày tập cuối cùng và có thể quyết định ai sẽ rơi vào tốp 5 cái tên chia tay đội tuyển. Ngày 14-7, 23 cái tên còn lại, với tên gọi mới là U23 sẽ cùng HLV Kim Sang-sik sang Indonesia bảo vệ ngôi vô địch ở Giải Vô địch U23 Đông Nam Á 2025, đồng thời cũng là màn chạy đà cho SEA Games 33.

U23 Việt Nam từng hòa với các đối thủ mạnh cùng lứa như Uzbekistan (ảnh), Trung Quốc và Hàn Quốc.
U23 Việt Nam từng hòa với các đối thủ mạnh cùng lứa như Uzbekistan (ảnh), Trung Quốc và Hàn Quốc.

Giải Vô địch U23 Đông Nam Á 2025 sẽ diễn ra tại Indonesia từ ngày 15 đến 29-7. Đội tuyển U23 Việt Nam dự giải với tư cách đương kim vô địch. Thầy trò HLV Kim Sang-sik nằm ở bảng B, cùng Campuchia và Lào, đá trận ra quân với Lào ngày 19-7 trước khi thi đấu trận 2 trước U23 Campuchia ngày 22-7. Ở bảng A, ngoài chủ nhà Indonesia còn có Malaysia, Philippines và Brunei. Trong khi đó, bảng C có 3 đội Thái Lan, Myanmar, Timor Leste.

U22 Việt Nam (sẽ đổi tên thành U23 khi dự giải) có sự chuẩn bị khá tốt, củng cố thêm hy vọng vô địch U23 Đông Nam Á 2025 cũng như giành HCV SEA Games 33 từ người hâm mộ.

Danh sách U22 Việt Nam đa phần vẫn là những gương mặt quen thuộc từng góp mặt trong hai đợt hội quân gần đây nhất dưới sự dẫn dắt của quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh. Trong đó, đợt 1 diễn ra vào FIFA Days tháng 3-2025, đội tham dự Giải bóng đá quốc tế CFA Team China 2025 (Trung Quốc), đợt 2 là FIFA Days tháng 6-2025.

Điểm nhấn đáng chú ý trong danh sách được HLV Kim Sang-sik lựa chọn lần này là sự xuất hiện của những cầu thủ từng góp công vào chức vô địch Giải U23 Đông Nam Á 2023, như Trần Trung Kiên, Nguyễn Hồng Phúc, Nguyễn Văn Trường, Khuất Văn Khang, Lê Đình Long Vũ và Nguyễn Quốc Việt. Phần lớn trong số họ tiếp tục khẳng định vị trí khi được triệu tập tham dự VCK U23 châu Á 2024. Đặc biệt, tiền vệ Khuất Văn Khang còn thường xuyên góp mặt trong màu áo đội tuyển quốc gia. Đặc biệt, sự trở lại của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc sau chấn thương mang đến nhiều lựa chọn hơn ở hàng công, bù chỗ Bùi Vĩ Hào vắng mặt do chấn thương chưa hồi phục.

Danh sách tập trung lần này cũng có sự góp mặt của hai cầu thủ Việt kiều đầy triển vọng là tiền vệ Le Viktor và tiền đạo Bùi Alex. Trong khi Le Viktor đang thể hiện tốt tại V.League và đã tham gia các đợt tập trung gần đây, thì Bùi Alex vừa có lần đầu thử sức cùng U22 Việt Nam ở đợt hội quân cuối tháng 5, đầu tháng 6 vừa qua.

Trong thời gian hội quân tại Bà Rịa - Vũng Tàu, bên cạnh rèn luyện thể lực, kỹ nhiến thuật, U22 Việt Nam đã có 2 trận đá tập với U23 Đài Bắc (Trung Hoa) và toàn thắng (5-0 và 2-1).

Đây không phải lần đầu tiên lứa cầu thủ U22 Việt Nam hiện tại giành được kết quả khả quan trong năm 2025. Trước đó ở giải giao hữu CFA Team China 2025, những Viktor Lê, Quốc Việt, Thanh Nhàn, Văn Trường, Hồng Phúc… đã có 3 trận hòa đáng khen trước những đối thủ U23 tầm cỡ châu lục tại giải giao hữu CFA Team China 2025 là Uzbekistan, Trung Quốc và Hàn Quốc. Thậm chí có nhiều thời điểm, U23 Việt Nam còn suýt chút nữa giành được thắng lợi.

Vài tuần trước, U22 Việt Nam cũng là "quân xanh" của đội tuyển Việt Nam, trong một trận đấu tập nội bộ ở Hà Nội. Các cầu thủ trẻ cũng chỉ chịu thua sát nút các đàn anh với tỷ số 1-2.

Có thể nói, so với chính lứa cầu thủ U23 Việt Nam tham dự SEA Games cách đây 2 năm, đội hình hiện tại chín hơn về kinh nghiệm, bản lĩnh và kỹ năng thi đấu. Điều đó có được nhờ việc các CLB V.League và hạng Nhất Quốc gia đã mạnh dạn trao cơ hội trở lại cho các gương mặt dưới 23 tuổi.

Trần Trung Kiên thi đấu cả mùa giải trong khung gỗ của HAGL. Hồ Văn Cường, Phạm Lý Đức, Khuất Văn Khang, Viktor Lê, Nguyễn Nhật Minh là quân bài chủ lực của SLNA, HAGL, Thể Công Viettel hay Hà Tĩnh, Hải Phòng mùa này. Ngay cả những tân binh như Nguyễn Công Phương, Nguyễn Ngọc Mỹ, Đặng Tuấn Phong cũng đều được CLB chủ quản V.League tạo điều kiện ra sân từ 10-17 trận. Bên cạnh đó, hạng Nhất Quốc gia vốn là "thiên đường" của nhiều cầu thủ U23. Mùa giải này cũng không là ngoại lệ. Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Đức Việt đã cùng Ninh Bình FC vô địch hạng Nhất. Bổ sung kinh nghiệm quốc tế cho U23 Việt Nam là một số cầu thủ từng được cất nhắc dưới thời người tiền nhiệm Philippe Troussier. Đó là Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Thanh Nhàn hay Nguyễn Văn Trường.

Quả thực, nhìn vào lực lượng giàu sự tự tin, mạnh trong thực chiến thi đấu đỉnh cao, U22 Việt Nam hiển nhiên được kỳ vọng. Đó không chỉ là câu chuyện hướng tới hat-trick vô địch U23 Đông Nam Á mà còn là hành trình hứa hẹn ở vòng loại U23 châu Á cùng SEA Games 33…

S.T

CLB TPHCM dự kiến đổi tên thành Công an TPHCM

Tại cuộc họp với Sở VH- TT, Công an TPHCM, Liên đoàn Bóng đá TPHCM (HFF) và đại diện CLB TPHCM vào chiều 8-7, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất về mặt chủ trương chuyển giao CLB TPHCM cho Công an TPHCM. Công an TPHCM sẽ tiếp nhận đội và đăng ký thi đấu ngay mùa giải mới 2025-2026.

CLB Công an Hà Nội chiêu mộ thêm thủ môn

CLB Công an Hà Nội đã thông báo chiêu mộ thành công thủ môn Vũ Tuyên Quang (vừa chia tay CLB Bình Dương), tăng số lượng đang có lên 4 thủ môn, cùng với Nguyễn Filip, Đỗ Sỹ Huy và Hà Mạnh Trường trước đó.

Đội tuyển U22 Việt Nam tập trung chuẩn bị cho Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho biết, Huấn luyện viên trưởng Kim Sang Sik đã công bố danh sách 35 cầu thủ tập trung đợt 3-2025 của đội tuyển U22 Việt Nam, chuẩn bị cho hành trình thi đấu tại Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025.